JICA hỗ trợ trang thiết bị y tế giúp Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 6, 07.01.2022 | 08:50:12
867 lượt xem

Ngày 6-1, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết, ngày 27-12-2021 vừa qua đã tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19 thông qua việc bàn giao lô trang thiết bị y tế gồm 5 máy thở, 5 máy điện tim và 7 lồng ấp trẻ em cho Bệnh viện Trung ương Huế.

Lô hàng này là hoạt động hỗ trợ trang thiết bị y tế đầu tiên trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường Năng lực cho Bệnh viện Trung ương Huế trong ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19)”, theo đó sẽ cung cấp 6 lô hàng với 11 loại thiết bị, với tổng trị giá lên tới 200 triệu yen Nhật (khoảng 39,3 tỷ đồng). Ngày 28-12-2021, JICA cũng đã cung cấp 168.000 bộ kit xét nghiệm kháng nguyên nhanh (Trueline/ Medicon) cho Bộ Y tế Việt Nam.

JICA hỗ trợ trang thiết bị y tế giúp Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19
  Lô trang thiết bị y tế được JICA bàn giao cho Bệnh viện Trung ương Huế ngày 27-12-2021.

Dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng tại Việt Nam với số ca nhiễm hằng ngày vượt quá 15.000 ca, cao hơn cả đỉnh dịch của làn sóng lây nhiễm lần thứ tư vào tháng 9-2021. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh thành lân cận, số ca nhiễm hằng ngày cũng trong chiều hướng gia tăng. Dự đoán, số ca nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới do nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán vào cuối tháng 1-2022.

Từ năm 1990 tới nay, JICA đã tiến hành nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho nhân viên y tế tại địa phương, thông qua các trung tâm đào tạo trực thuộc ba bệnh viện trọng điểm vùng.

Từ năm 2005 đến 2010, bên cạnh việc cung cấp trang thiết bị y tế, xây dựng tòa nhà kỹ thuật cao cho Bệnh viện Trung ương Huế bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, các dự án hợp tác kỹ thuật của JICA đã giúp nâng cao năng lực cho hơn 1.000 y, bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế và các bệnh viện tỉnh ở khu vực miền Trung.

Thông qua việc hỗ trợ cho Bệnh viện Trung ương Huế - bệnh viện giữ vị trí đầu tàu tại khu vực miền Trung, JICA mong muốn gián tiếp giúp đỡ toàn khu vực nâng cao năng lực ứng phó với các bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả dịch bệnh Covid-19.

JICA cam kết sẽ tiếp tục phối hợp cùng Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.


PHƯƠNG MINH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/jica-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-giup-viet-nam-phong-chong-dich-covid-19-682639 

  • Từ khóa