Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Tràng Định

Thứ 3, 11.05.2021 | 08:57:54
937 lượt xem

Sáng ngày 10/5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Tràng Định.

Theo báo cáo của UBND huyện Tràng Định, tính đến 6 giờ sáng ngày 10/5/2021, huyện đã ghi nhận 1 trường hợp nghi mắc Covid-19 sau khi kết quả xét nghiệm sàng lọc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra việc đảm bảo các điều kiện cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện Tràng Định

Trường hợp này là bệnh nhân  Đ.T.T, cư trú tại Xóm Đạo, khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, có liên quan đến ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân đã được chuyển ngay về Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để thực hiện theo dõi, điều trị. UBND huyện đã thực hiện phong tỏa vùng cách ly y tế nơi bệnh nhân sinh sống với hơn 90 hộ dân; tổ chức lập 2 chốt kiểm soát tại các đường vào khu dân cư.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ hàng đầu) chia sẻ, động viên Nhân dân đang thực hiện cách ly tại vùng cách ly y tế Xóm Đạo, khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định

Qua truy vết, rà soát đã xác định 14 trường hợp F1, 136 trường hợp F2 liên quan đến ca nghi mắc tại Xóm Đạo, khu 1, thị trấn Thất Khê và các trường hợp liên quan đến các ca mắc Covid-19 trong tỉnh và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

UBND huyện Tràng Định đánh giá công tác phòng, chống dịch trên địa bàn còn gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc: chưa thành lập được các tổ Covid cộng đồng tham gia điều tra, truy vết; năng lực lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng còn hạn chế; thiếu các trang thiết bị, vật tư, hóa chất cho việc xử lý môi trường vùng cách ly y tế; một số bộ phận người dân còn chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại vùng cách ly y tế một phần khu dân cư Xóm Đạo, khu 1, thị trấn Thất Khê.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ phải qua) động viên cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế khu vực vùng cách ly y tế Xóm Đạo, khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định

Tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia phòng, chống dịch cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với Nhân dân tại vùng cách ly y tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh động viên bà con yên tâm và chủ động thực hiện các quy định phòng chống dịch, tránh tâm lý hoang mang, lo sợ; phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trong điều tra, truy vết, đảm bảo khoanh vùng dịch triệt để.

Kiểm tra thực tế tại khu vực cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Y tế huyện và các lực lượng chức năng trên địa bàn có kế hoạch khẩn trương cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác cách ly các trường hợp F1. Đơn vị phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khu cách ly y tế, tránh để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Đồng thời, huyện Tràng Định cần khẩn trương thành lập khu vực cách ly tập trung mới theo kế hoạch để kịp thời có phương án xử lý các tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Tràng Định trong thực hiện công tác phòng chống dịch

Phát biểu tại buổi làm việc với các lực lượng chức năng huyện Tràng Định, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nguy cơ dịch bệnh có khả năng xâm nhập và lây lan trên địa bàn rất cao. Đồng chí yêu cầu mỗi thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp trên địa bàn huyện cần quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ.

Các lực lượng cần khẩn trương truy vết, tổ chức cách ly ngay các trường hợp nghi ngờ và huy động tối đa nhân lực trong tham gia lấy mẫu xét nghiệm. Tại khu vực cách ly y tế và cách ly vùng dân cư, cần tiến hành ngay việc phun khử khuẩn toàn bộ môi trường và đảm bảo công tác hậu cần cho người dân tại vùng cách ly y tế.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân; tiến hành xử lý nghiêm và công khai các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và các trường hợp vi phạm các quy định trong phòng chống dịch.

Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Tràng Định cần xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết cho các trường hợp phát sinh liên quan đến diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đảm bảo công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, minh bạch và an toàn.

Lịch trình di chuyển ban đầu của 1 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trên địa bàn huyện Tràng Định

Chiều ngày 4/5/2021, bệnh nhân Đ.T.T cùng chồng có bắt xe khách xuống xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, sau đó, ngồi ăn cơm và tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 (có kết quả dương tính sáng ngày 9/5/2021).

Ngày 6/5/2021, 2 vợ chồng chị Đ.T.T từ Mão Điền ra cầu Bồ Sơn, Bắc Ninh để bắt xe khách về Lạng Sơn. 13 giờ 45 phút cùng ngày, 2 vợ chồng lên xe khách về Lạng Sơn, số điện thoại nhà xe: 0975.452.300.

Trên đường về, xe có dừng dọc đường nghỉ ngơi và ăn cơm. Sau đó, xe tiếp tục di chuyển về đến thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng rồi 2 vợ chồng bệnh nhân được chuyển xe về thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Số điện thoại nhà xe: 0979.200.286. Về đến nhà khoảng 17 giờ 30 phút.

Về đến thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, 2 vợ chồng về nhà riêng và có tiếp xúc với mẹ chồng là bà N.T.S và con gái P.C.A, sau đó xuống Trạm Y tế khai báo.

THÔNG BÁO KHẨN

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn

Tìm người đi trên chuyến xe hoặc đến ăn ăn cơm tại quán cơm, cụ thể như sau:

Ngày 06/5/2021:

– Xe Ô tô 16 chỗ, biển số xe 29B-052-15 (xe anh Tới): Xuất phát từ bến xe Mỹ Đình – Hà Nội, lúc 12 giờ 30, ngày 06/5/2021 (đi đường cầu Thanh Trì – Hà Nội) đến thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng hồi 16 giờ 15, trên xe có chở BN nghi nhiễm SARS-CoV-2, lên xe tại cầu Vạn Phúc khoảng 13 giờ 30, ngày 06/5/2021.

– Xe ô tô 16 chỗ, biển số xe: 12B-00286 (Xe anh Hoan): Xuất phát từ Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội, ngày 06/5/2021 (đi đường cầu Thanh Trì – Hà Nội) đến thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vào lúc hơn  16 giờ, đón 2 vợ chồng BN nghi nhiễm đi trên xe 29B-052-15 (xe anh Tới) chuyển sang để về thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

– Trạm dừng nghỉ Thúy Hòa (Cơm bình dân, bún phở), Địa chỉ: Rừng dong, xã Đồng Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn, thời gian khoảng từ 14 giờ 30 đến 15 giờ 00 ngày 6/5/2021.

Đề nghị:

Liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ

Gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn

+ Sở Y tế Lạng Sơn: 0963201515

+ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lạng Sơn: 0912618095; 0913562006; 0988958589.

+ Bộ Y tế: 1900 9095.


Triệu Thành/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap/420925-chu-tich-ubnd-tinh-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-tai-huyen-trang-dinh.html

  • Từ khóa