Xứng danh truyền thống “Giúp dân, đánh giặc”

Thứ 6, 25.02.2022 | 08:20:41
926 lượt xem

Trung đoàn Bộ binh cơ giới (BBCG) 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 vinh dự được Bác Hồ tặng 4 chữ vàng “Giúp dân, đánh giặc”. 75 năm xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trung đoàn không quản ngại hy sinh, gian khổ, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với sự tin yêu của Bác.

Ngày 27-2-1947, tại làng Ái Mỗ, xã Mậu Lương, thị xã Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội), Trung đoàn 80 (tiền thân của Trung đoàn BBCG 48 ngày nay) được thành lập, gồm 3 tiểu đoàn: 77, 145 và 523 thuộc Chiến khu 11, lực lượng chủ lực bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Trung đoàn ra đời đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnh của LLVT, biểu thị ý chí, quyết tâm sắt đá “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Ngay sau khi thành lập, trung đoàn đã chiến đấu ngoan cường, dũng cảm bảo vệ từng căn nhà, góc phố, địa bàn xung yếu của 5 cửa ô, góp phần đập tan âm mưu của địch. Để ghi nhận những thành tích xuất sắc của trung đoàn đối với Thủ đô ngàn năm văn hiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tặng đơn vị danh hiệu “Trung đoàn Thăng Long”.

Xứng danh truyền thống “Giúp dân, đánh giặc”

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48 giúp nhân dân xã Chư A Thai di dời nhà để quy hoạch làng nông thôn mới. Ảnh: ANH SƠN 

Đầu năm 1951, Trung đoàn BBCG 48 đứng trong đội hình Sư đoàn 320 chiến đấu ở vùng địch hậu trên chiến trường các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ: Sơn Tây, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình... Nhiều trận đánh tiêu biểu đã gắn liền với địa danh được ghi vào lịch sử và trở thành tên gọi truyền thống của các tiểu đoàn, như: Đống Đa, Thanh Lũng, Tiên Yên. Đặc biệt, vừa chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn vừa làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Sơn Tây, Hà Đông... khôi phục kinh tế.

Chính vì vậy, trung đoàn vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen và tặng 4 chữ vàng “Giúp dân, đánh giặc”. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn Campuchia, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn nêu cao tinh thần “Giúp dân, đánh giặc-Thành đồng quyết thắng”; tham gia chiến đấu hàng nghìn trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trải qua các thời kỳ chiến tranh, trung đoàn đã hai lần vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân...

Hiện nay, Trung đoàn BBCG 48 là lá cờ đầu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới của Quân đoàn 3. Trung đoàn đã có 13 năm liên tục (2009-2021) đạt danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi và từ năm 2014 đến nay có 11 lượt đại đội huấn luyện chiến sĩ mới kiểm tra “3 tiếng nổ” đạt giỏi. Đây là đơn vị duy nhất của Quân đoàn 3 đạt được thành tích này. Bài học thành công của trung đoàn chính là phát huy những giá trị truyền thống, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường trong xây dựng đơn vị và thực hiện các mặt công tác. Chỉ tính riêng năm 2022, toàn trung đoàn đã đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để củng cố thao trường huấn luyện, làm mới hơn 80% hệ thống bia, bảng, mô hình, học cụ, đồ dùng huấn luyện. 

Phát động và khích lệ cán bộ, đảng viên nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đã có 21 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giá trị. Triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tăng gia, sản xuất, xây dựng cảnh quan môi trường và giáo dục chính trị, tư tưởng, như: Mô hình “Một hội viên phụ nữ-Một quân nhân” để giáo dục quân nhân cá biệt, “5 chủ động” trong công tác tư tưởng; “Đôi bạn cùng tiến”, Hội thi hoa xuân...    

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong những năm qua, Trung đoàn BBCG 48 luôn phát huy tốt truyền thống “Giúp dân, đánh giặc”, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Những điểm “nóng” về cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn luôn có mặt cán bộ, chiến sĩ trung đoàn. Mới đây, để giúp xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai quy hoạch lại dân cư, xây dựng làng dân tộc thiểu số nông thôn mới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn BBCG 48 đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ về cùng ăn, cùng ở và cùng đồng bào di dời 69 ngôi nhà ở, 48 nhà kho; trồng gần 1.105 trụ rào bê tông; làm 4.525m hàng rào; làm mẫu 45 chuồng trâu, bò, 7 vườn rau tập trung với diện tích 440m2, 5 nhà vệ sinh cho 5 gia đình.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BBCG 48 không nề hà gian khổ giúp nhân dân đã quen thuộc trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và được cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3, Tổng cục Chính trị tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhưng phần thưởng lớn nhất đối với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BBCG 48 là đã góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, cơ sở chính trị vững mạnh, mối quan hệ quân dân bền chặt, sâu nặng, nghĩa tình. Tạo sức mạnh và động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ trung đoàn viết tiếp bản hùng ca trong thời kỳ mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá ĐINH NGỌC TỚI/Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/xung-danh-truyen-thong-giup-dan-danh-giac-686914

  • Từ khóa