Cao Lộc thực hiện đồng bộ công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Thứ 2, 28.02.2022 | 14:37:06
779 lượt xem

Cao Lộc là một huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh, trên địa bàn có đường biên giới quốc gia dài trên 74 km tiếp giáp với thị Bằng Tường và huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc. Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ biên giới trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực, các lực lượng chức năng hai bên biên giới đã phát hiện, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới trên tinh thần hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ông Hứa Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Cao Lộc cho biết: Năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh trên biên giới, đảm bảo tuân thủ đúng Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động đối ngoại và Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bảo Lâm, huyện Cao Lộc tuyên truyền pháp luật cho người dân

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, UBND huyện đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức 3 đoàn với 33 đại biểu hội đàm với thị Bằng Tường và huyện Ninh Minh về việc liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Trong đó, 1 đoàn khảo sát gồm 17 đại biểu tiến hành khảo sát đơn phương thực địa, nghiên cứu, đánh giá tác động “Dự án mở rộng điểm giao dịch biên mậu Bắc Sơn” của phía huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc; 2 đoàn gồm 16 đại biểu hội đàm với thị Bằng Tường và huyện Ninh Minh liên quan đến công nhân Trung Quốc xây dựng 13 khu vực hàng rào sắt vi phạm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Ngoài ra, tổ chức 12 đoàn đại biểu kiểm tra, xác định lại hướng đi, vị trí của đường biên giới và phạm vi vị trí xây dựng hàng rào thép gai của phía Trung Quốc đảm bảo theo đúng 3 văn kiện pháp lý về quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc.

Đặc biệt, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Điểm nổi bật, thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn biên giới phối hợp với các đồn biên phòng rà soát các hộ có đất làm nương, đồi rừng giáp biên giới ký kết phối hợp với BĐBP quản lý, bảo vệ. Hiện nay, đã có 394 hộ phối hợp với các đồn biên phòng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, các hộ đã tích cực phối hợp, tham gia với lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới.

Từ năm 2021 đến nay, các đồn biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới tổ chức tuần tra biên giới trên 300 lần với hơn 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân, dân quân tham gia. Quá trình thực hiện đảm bảo an toàn về mọi mặt, đúng quy định Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Đồng thời, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, các lực lượng chức năng khu vực biên giới phát hiện, bắt giữ và xử lý hình sự 7 vụ với 14 đối tượng phạm tội; 6 vụ với 8 đối tượng có hành vi tổ chức đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép; xử phạt hành chính 23 vụ với 34 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước.

Điển hình như tại Đồn Biên phòng Ba Sơn (BPBS) phụ trách địa bàn rộng lớn gồm 3 xã: Cao Lâu, Xuất Lễ và Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc). Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Đồn BPBS cho biết: Đơn vị đã phát huy trách nhiệm, vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với Đảng ủy, UBND 3 xã đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Từ năm 2021 đến nay, Đồn BPBS đã thường xuyên duy trì, phối hợp với 3 xã tổ chức lực lượng tuần tra, quan sát bảo vệ biên giới hằng tuần, hằng tháng; tổ chức lực lượng giám sát hoạt động rà phá vật cản, bom mìn, xây dựng hàng rào sắt và các công trình giám sát trên biên giới của phía Trung Quốc. Thông qua tuần tra, kiểm soát biên giới, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 lần đế cột Mốc 1214 bị vỡ do bị sét đánh, 2 đoạn hàng rào dây thép gai của Trung Quốc bị mưa lũ xô đổ ở khu vực Mốc 1193-1195, Đồn BPBS và xã đã tham mưu cho UBND huyện Cao Lộc thông báo cho huyện Ninh Minh, Trung Quốc phối hợp, xử lý. Qua đó, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia do đồn và 3 xã phụ trách luôn được bảo vệ vững chắc.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh khẳng định: Đảng ủy BĐBP tỉnh và Huyện ủy Cao Lộc đã tăng cường các hoạt động phối hợp, trao đổi công tác lãnh đạo quản lý, bảo vệ biên giới. Các nội dung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, sâu sắc và toàn diện, đem lại kết quả rõ rệt, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm, góp phần thực hiện hiệu quả công tác biên phòng và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.


ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/quoc-phong-toan-dan/484033-cao-loc-thuc-hien-dong-bo-cong-tac-quan-ly-bao-ve-bien-gioi.html

  • Từ khóa