Kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề, kỹ thuật ngành in Quân đội năm 2022

Thứ 7, 16.04.2022 | 14:48:58
246 lượt xem

Sáng 16-4, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) tổ chức khai mạc kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề, kỹ thuật ngành in Quân đội năm 2022 khu vực phía Bắc.

Năm nay, Hội đồng kiểm tra đánh giá khu vực phía Bắc tổ chức kiểm tra đánh giá tại 2 cơ sở in là: Công ty TNHH một thành viên in Quân đội 1 và Nhà máy in Bộ Quốc Phòng/Bộ Tổng Tham mưu.

Tham dự kỳ thi năm nay có 79 đồng chí với đủ điều kiện, tiêu chuẩn đến từ 7 đơn vị là: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên in Quân đội 1; Nhà máy in Bộ Quốc Phòng/Bộ Tổng Tham mưu; Xí nghiệp Bản đồ 1/Công ty Trắc địa Bản đồ/Cục Bản đồ/Bộ Tổng Tham mưu; Xí nghiệp in/Nhà máy Z176/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Xưởng in Quân chủng Phòng Không - Không quân; Bộ phận in của Học viện Kỹ thuật Quân sự và Bộ phận in của Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề, kỹ thuật ngành in Quân đội năm 2022
Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong phát biểu khai mạc kỳ kiểm tra.

Các thí sinh tiến hành thi nâng bậc thợ phần lý thuyết và thực hành với 14 nghề dự kiểm tra đánh giá, bao gồm: Sắp chữ vi tính, sửa bài, chế bản điện tử, bình bản, máy in offset tờ tới, máy in offset cuộn, đóng sách thủ công, máy xén 1 mặt, máy gấp, máy liên hoàn, máy bắt tay sách, máy khâu chỉ, máy cán láng và nghề kỹ thuật cơ điện.

Phát biểu khai mạc kỳ kiểm tra, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), Chủ tịch Hội đồng thi cho biết: Lĩnh vực in là hoạt động vừa mang tính chất kinh tế kỹ thuật vừa là công cụ của công tác tư tưởng văn hóa với những tính chất đặc thù; là một khâu quan trọng của hoạt động xuất bản.

Tuy nhiên, hiện nay đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao về hình thức mẫu mã và chất lượng sản phẩm đáp ứng công tác tuyên truyền, giáo dục, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Quân đội; song song đó là sự cạnh tranh quyết liệt của ngành in đang diễn ra khá gay gắt trên thị trường, trong khi điều kiện về hạ tầng, máy móc trang thiết bị của các cơ sở in trong Quân đội còn thiếu thốn, lạc hậu và xuống cấp đang đặt những yêu cầu cao đối với hoạt động của các cơ sở in trong toàn quân.

Do đó, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong khẳng định: Công tác kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề kỹ thuật ngành in Quân đội là một nội dung quan trọng của công tác huấn luyện ngành in, nhằm đánh giá, công nhận những bậc nghề, những người thợ có tay nghề giỏi trong lao động sản xuất, cổ vũ, động viên những người thợ kỹ thuật ở các cơ sở in trong Quân đội thêm yêu ngành, yêu nghề, không ngừng học tập vươn lên làm chủ trang bị kỹ thuật, nâng cao tay nghề, tạo ra những sản phẩm có hình thức đẹp, chất lượng tốt, tạo nên tính cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, kết quả kiểm tra đánh giá còn là cơ sở xét nâng bậc trình độ kỹ năng nghề kỹ thuật, là yếu tố xét nâng lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với công nhân ngành in Quân đội.

Kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề, kỹ thuật ngành in Quân đội năm 2022
 Quang cảnh lễ khai mạc. 

Để công tác kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề kỹ thuật ngành in Quân đội năm 2022 khu vực phía Bắc đạt kết quả tốt, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong yêu cầu Hội đồng kiểm tra đánh giá nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, bám sát quy chế, đánh giá kết quả công tâm khách quan, chính xác, đúng thực chất, trình độ thí sinh. Các thí sinh bình tĩnh, tự tin với quyết tâm cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và máy móc, trang thiết bị...


Thảo Nguyễn/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/kiem-tra-danh-gia-nang-bac-trinh-do-ky-nang-nghe-ky-thuat-nganh-in-quan-doi-nam-2022-691729

  • Từ khóa