Huấn luyện sát với nhiệm vụ, địa bàn

Thứ 3, 07.06.2022 | 14:54:24
674 lượt xem

Trong những năm qua, TP Pleiku (Gia Lai) phát triển nhanh và năng động đã đặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương trước những yêu cầu cao.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban CHQS TP Pleiku xác định đột phá vào công tác huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, nhất là dân quân, tự vệ để vận dụng, phát huy vào thực tế công tác. 

Anh Đào Công Thạch, cán bộ đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cùng với 90 chiến sĩ tự vệ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Pleiku vừa hoàn thành lớp huấn luyện tự vệ đợt 2 năm 2022. Ngoài những kiến thức về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước được giáo viên là cán bộ Ban CHQS TP Pleiku lên lớp gắn với thực tiễn của địa phương một cách sinh động, hấp dẫn, thì giờ huấn luyện binh khí, điều lệnh, bắn súng, ném lựu đạn cũng cuốn hút anh Thạch vì phương pháp huấn luyện khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo.

Theo anh Thạch, các chiến sĩ tự vệ rất ấn tượng với năng lực sư phạm của đội ngũ cán bộ huấn luyện và cơ sở vật chất, mô hình, học cụ của đơn vị. Đặc biệt, trong kết cấu nội dung, chương trình, Ban CHQS TP Pleiku đã ưu tiên huấn luyện thực hành, đổi mới phương pháp theo hướng nêu vấn đề, tình huống để chiến sĩ trao đổi, thảo luận, bàn cách xử trí, làm cho các buổi học diễn ra sôi nổi, hào hứng; tác phong, năng lực, kỹ năng hoạt động quân sự của chiến sĩ tự vệ được nâng lên rõ rệt.

Huấn luyện sát với nhiệm vụ, địa bàn
Dân quân thành phố Pleiku huấn luyện binh khí.

Anh Lê Tuấn Sĩ, chiến sĩ dân quân phường Ia Kring (TP Pleiku) thường xuyên tham gia cùng các lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn. Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, anh Sĩ và các chiến sĩ dân quân không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, tích cực tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ các khu cách ly, phong tỏa, bệnh viện dã chiến, để lại ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân về hình ảnh người chiến sĩ "sao vuông". "Chúng tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ là nhờ được huấn luyện, rèn luyện nghiêm túc. Qua huấn luyện giúp tôi hiểu sâu sắc vai trò, nhiệm vụ của lực lượng dân quân, tự vệ, có kiến thức, kỹ năng hoạt động quân sự và luôn xác định tốt tư tưởng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao", anh Sĩ chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tạo, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP Pleiku cho biết, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS TP Pleiku triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Trong đó, đơn vị huy động nhiều nguồn lực xây dựng thao trường theo tiêu chí “3 trong 1”, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện; chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện dựa trên thực tiễn, kinh nghiệm hoạt động của lực lượng vũ trang tại địa phương và thực hiện đúng các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện. Hằng năm, Ban CHQS thành phố tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, đồng thời yêu cầu cán bộ tự nghiên cứu, học tập và chuẩn bị chu đáo giáo án, bài giảng, vật chất, mô hình, học cụ trước khi vào huấn luyện.

Đặc biệt, Ban CHQS TP Pleiku kết hợp các đợt huấn luyện với công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới để vừa giúp dân vừa bồi đắp tình cảm, mối quan hệ đoàn kết quân dân, nâng cao khả năng vận dụng nội dung huấn luyện vào thực tiễn công tác tại địa bàn cho cán bộ, chiến sĩ.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, kết quả huấn luyện các đối tượng hằng năm 100% đạt yêu cầu, có hơn 76% khá, giỏi; diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2014 và 2019 hoàn thành tốt nhiệm vụ; lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tích cực góp phần xây dựng địa phương.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/huan-luyen-sat-voi-nhiem-vu-dia-ban-696634

  • Từ khóa