Bộ đội Biên phòng tỉnh Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Thứ 6, 03.03.2023 | 15:14:06
968 lượt xem

Những năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ kiên định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội.

BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 231,74 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 21 xã, thị trấn thuộc 5 huyện biên giới của tỉnh. Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Xác định học tập và làm theo gương Bác là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi sáng phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ hằng tháng của các chi, đảng bộ và tổ chức quần chúng. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng việc ban hành các chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, thiết thực đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan triển lãm hình ảnh về hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh

Nhằm tạo sức lan tỏa việc làm theo gương Bác, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú như: thông qua hệ thống panô, áp phích, khẩu hiệu; qua sách báo, tài liệu tại phòng đọc, thư­ viện; các hoạt động văn hóa văn nghệ, diễn đàn, tọa đàm, bản tin nội bộ; thông qua băng đĩa hình, tư liệu truyền thống. Từ nhận thức đúng đắn, cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn xác định rõ ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở triển khai thực hiện các chương trình, mô hình giúp bà con ở khu vực biên giới như: Mô hình “Công trình dân sinh thắm tình đồn – xã”; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng”; phong trào thi đua “BĐBP Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Để cụ thể hóa thực hiện hiệu quả các phần việc, cán bộ, chiến sĩ đã luôn “3 bám, 4 cùng”, bám dân, bám bản, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình, giúp đỡ bà con sinh sống ở khu vực biên giới từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Thượng tá Vi Văn Cẩn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết: Đơn vị đã luôn quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên về công tác biên phòng; thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, duy trì nghiêm túc kỷ luật, lễ tiết tác phong quân đội, thực hiện hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu; phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị và tham gia giúp đỡ người dân trên địa bàn.

Năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã tổ chức tuần tra khép kín, kết hợp phát quang đường tuần tra biên giới được 44 lần, với 405 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân, công an và người dân tham gia; tổ chức cho 30 gia đình có đất canh tác sát biên giới, ký kết phối hợp với BĐBP tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ, giúp đỡ người dân trên địa bàn. Trong đó, đơn vị đã hỗ trợ hằng tháng cho 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong học tập với số tiền 500 nghìn đồng mỗi cháu theo chương trình “Nâng bước em tới trường”; phối hợp với chính quyền thị trấn Đồng Đăng làm 110 m đường bê tông tại tổ 9 khu Dây Thép trong thực hiện mô hình “công trình dân sinh, thắm tình đồn – xã”…

Cán bộ Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh cấp thuốc miễn phí cho người dân ở khu vực biên giới

Không chỉ riêng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, năm 2022, các đồn biên phòng đã cử trên 380 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở tham gia lao động giúp dân được hơn 760 ngày công làm các công trình dân sinh với tổng trị giá các phần việc khoảng 1,6 tỷ đồng. Cụ thể, làm được 6,5 km đường bê tông, 1 ngầm qua suối, xây dựng 3 nhà mái ấm nơi biên giới, sửa 5 nhà dân, xây 1 nhà văn hóa, sửa 2 nhà văn hóa, đổ 472 m2 sân bê tông, làm 2 công trình thắp sáng đường thôn, 3 mô hình sinh kế giúp 75 hộ dân nghèo… Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ đã tham gia ủng hộ “Ngày vì người nghèo” năm 2022 do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động với tổng số tiền gần 258 triệu đồng.

Thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.


ĐÌNH QUANG

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/565294-bo-doi-bien-phong-tinh-xung-danh-bo-doi-cu-ho.html

  • Từ khóa