Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 9- 2022

Thứ 6, 30.09.2022 | 14:32:17
1,117 lượt xem

Sáng 30-9, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9- 2022. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị giao ban có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 9- 2022
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Trong tháng 9- 2022, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã chỉ đạo toàn quân triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Nổi bật là, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tích cực hoàn chỉnh dự án luật, đề án, dự án bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn giữa quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia chặt chẽ, an toàn.

Toàn quân tổ chức huấn luyện, giáo dục, đào tạo cho các đối tượng bảo đảm nội dung, chương trình, kế hoạch; làm tốt công tác chuẩn bị hội nghị cấp Bộ Quốc phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2022 và những năm tiếp theo; triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 79/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình diễn biến bão số 4, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó với bão, mưa lớn kéo dài tại khu vực miền Trung; triển khai các biện pháp phòng, chống bảo đảm an toàn cho bộ đội, doanh trại, kho tàng vũ khí trang bị...

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 9- 2022

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật mà toàn quân đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 10-2022, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Các lực lượng chủ động phối hợp tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới; tuyên truyền, xua đuổi, ngăn chặn tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển và bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển của ta. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 9- 2022

Quang cảnh Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 9-2022. Ảnh: KIM NGỌC

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng yêu cầu toàn quân tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021- 2030 và những năm tiếp theo.

Tổ chức tốt công tác huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho các đối tượng bảo đảm nội dung, chương trình, kế hoạch; trình Quân ủy Trung ương dự thảo nghị quyết mới về công tác giáo dục, đào tạo; chỉ đạo củng cố, xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Toàn quân duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là đối với hoàn lưu cơn bão số 4. Đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống doanh trại, đánh giá nguy cơ sạt lở, có biện pháp di dời bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.


NGÔ DUY ĐÔNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-chu-tri-giao-ban-bo-tong-tham-muu-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-thang-9-2022-706804

  • Từ khóa