Đồng hành cùng tân binh

Thứ 6, 05.04.2024 | 09:27:57
581 lượt xem

Năm 2024, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện cho 105 tân binh (tăng 20 tân binh so với năm 2023) đến từ 5 huyện biên giới gồm: Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. Trải qua hơn 1 tháng huấn luyện, với sự quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời của chỉ huy các cấp, các chiến sĩ đã quen với môi trường quân ngũ, yên tâm học tập, huấn luyện, hứa hẹn một mùa huấn luyện chiến sĩ mới thành công.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động luyện tập bắn súng

Thiếu úy Hoàng Ngọc Nguyên, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động cho biết: Với quyết tâm đạt kết quả huấn luyện cao nhất, cán bộ huấn luyện các cấp luôn sát sao, tận tình hướng dẫn, chỉ bảo các chiến sĩ mới chuyên tâm tập luyện từng động tác, kiên trì rèn kỹ năng. Đồng thời, cán bộ thường xuyên theo dõi, bám nắm trong quá trình huấn luyện để thấy rõ được những ưu điểm, hạn chế của các tân binh, từ đó, chỉnh sửa kịp thời từng động tác cho chiến sĩ mới, phát huy những điểm mạnh, kịp thời khắc phục, sửa chữa những hạn chế còn mắc phải.

Ngay khi tiếp nhận các tân binh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị xác định công tác nắm, quản lý tình hình tư tưởng, động viên, chia sẻ với những tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ là khâu then chốt, góp phần thực hiện tốt công tác huấn luyện. Để giúp các chiến sĩ mới hòa nhập, nhanh chóng bắt nhịp với các hoạt động của đơn vị, đơn vị đã thực hiện phát huy tinh thần dân chủ cơ sở, chủ động thăm hỏi, tìm hiểu, động viên, nắm bắt tâm tư tình cảm của chiến sĩ mới; quan tâm giáo dục chính trị, lịch sử truyền thống của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, của lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng và tập hát các bài hát về truyền thống cách mạng Việt Nam. Qua đó, từng bước giúp cho chiến sĩ mới dần quen với môi trường quân ngũ, rèn luyện chấp hành kỷ luật, quy định, xây dựng tinh thần đoàn kết, tự hào là người chiến sĩ Biên phòng. Ngoài ra, đơn vị phân công cán bộ kết nối với gia đình các chiến sĩ mới để trao đổi, thông tin tình hình sức khỏe, quá trình học tập, huấn luyện của các chiến sĩ, giúp các gia đình yên tâm.

Binh nhì Trịnh Tuấn Kiệt, Tiểu đội 4, Trung đội 1, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động chia sẻ: Quá trình học tập chúng em được tìm hiểu rõ về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, mối quan hệ đồng chí, đồng đội, cấp trên, cấp dưới, cách xưng hô, chào hỏi; thực hiện nghiêm túc các chế độ ngày, tuần, sắp xếp nội vụ cá nhân gọn gàng, thể dục buổi sáng; cuối buổi chiều, em được chơi những môn thể thao mình yêu thích và tối đến được đọc báo, xem ti vi, tập hát các bài truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cùng với đó, đơn vị tổ chức các hoạt động, tạo sân chơi bổ ích cho chiến sĩ mới như: Trò chơi giờ nghỉ thao trường; thể dục thể thao, thi đấu bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy; học các bài hát quy định trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; thi tìm hiểu 10 lời thề danh dự quân nhân, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với Nhân dân; tổ chức giao lưu giữa chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ; thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh, hoạt động tháng 3 biên giới, tháng thanh niên; viết thư thăm hỏi gia đình “Lá thư Biên phòng” sau 1 tháng huấn luyện tân binh; giao lưu văn nghệ ngày truyền thống Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3... Các hoạt động đã tạo sân chơi bổ ích cho chiến sĩ mới.

Trung tá Phan Trung Kiên, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động cho biết: Để thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nơi ăn, chỗ nghỉ bảo đảm chất lượng sinh hoạt, phục vụ hiệu quả công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Đặc biệt, đơn vị yêu cầu cán bộ, chỉ huy các cấp phải thường xuyên sâu sát, kịp thời nắm diễn biến tư tưởng của chiến sĩ mới theo phương châm “4 cùng” (cùng ăn; cùng ngủ; cùng làm việc, học tập; cùng hoạt động thể thao); quan tâm chu đáo, chỉ bảo tận tình, tạo bầu không khí đoàn kết, thân mật, cởi mở, giúp chiến sĩ mới yên tâm, tự giác học tập, rèn luyện và thực hiện tốt các chế độ, quy định của quân đội. Tin chắc rằng, đơn vị sẽ thực hiện tốt phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ cương, sáng tạo, an toàn” năm 2024.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/dong-hanh-cung-tan-binh-5004555.html

  • Từ khóa