Hiệu quả từ công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới

Thứ 4, 10.04.2024 | 00:00:00
501 lượt xem

Những năm qua, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, các phong trào thi đua, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Lực lượng công an và Bộ đội Biên phòng phối hợp tuyền truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định 

Tỉnh Lạng Sơn có 231,74 km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với Trung Quốc, có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu song phương và 9 cửa khẩu phụ. Địa bàn khu vực biên giới của tỉnh có trên 70 .000 người sinh sống ở 176 thôn, bản, khu dân cư của 21 xã, thị trấn thuộc 5 huyện biên giới gồm: Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập và Cao Lộc.

Tuyên truyền pháp luật sâu rộng

Thượng tá Tô Hồng Sông, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh và BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh BĐBP và của tỉnh về xây dựng biên giới vững mạnh, toàn diện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ và Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh. Hai lực lượng đã phối hợp tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ năm 2019 đến nay, lực lượng công an và BĐBP đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 62 vụ, với 124 đối tượng phạm tội tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ trên 460 kg ma túy tổng hợp, 32 bánh Heroin, 384,256 g Heroin và nhiều tang vật liên quan; 97 vụ với 110 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo nổ, thu giữ trên 22 tấn pháo các loại do Trung Quốc sản xuất; phối hợp phát hiện, bắt 242 vụ với 768 đối tượng có hành vị tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Theo đó, bám sát tình hình thực tế địa bàn khu vực biên giới, lực lượng công an và các đồn biên phòng đã tham mưu, phối hợp với chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn biên giới định kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con. Với những cách làm hay, sáng tạo, lực lượng công an và BĐBP đã tổ chức khai thác, sưu tầm tài liệu, biên tập các nội dung tuyên truyền thành các bản tin, in thành tờ rơi, thu âm bằng tiếng Tày, Nùng và tiếng Kinh để phổ biến cho cư dân biên giới.

Bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp ở từng địa bàn ở khu vực biên giới, từ năm 2019 đến nay, lực lượng công an và các đồn biên phòng đã tham mưu, phối hợp với chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn biên giới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 1 triệu lượt người dân, cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh; xây dựng 515 tin, bài, phóng sự, 980 ảnh đăng trên phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương xây dựng, đăng tải 412 tin, bài, phóng sự, 528 ảnh; xây dựng 5 phóng sự khoa giáo bằng hình ảnh tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát trực tiếp tại các xã biên giới được 25 buổi, với hơn 4.000 lượt người xem… Nội dung tập trung tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc; Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống các loại tội phạm... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, huy động sức mạnh tổng hợp các cấp, các ngành, lực lượng chức năng và đông đảo bà con tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở khu vực biên giới.

Anh Hướng Xuân Thái, Trưởng thôn Hang Đoỏng, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định cho biết: Thôn Hang Đoỏng có 96 hộ, chủ yếu là dân tộc Nùng. Hằng năm, lực lượng BĐBP, công an, đoàn thể các cấp đã phối hợp, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến bà con trên địa bàn về các quy định của pháp luật trong khu vực biên giới, không xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc, phòng, chống, tố giác tội phạm. Đặc biệt năm 2023, lực lượng công an và BĐBP kết hợp tuyên truyền pháp luật và trao tặng cờ Tổ quốc cho các hộ trong thôn, đây là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa, khơi dậy ý thức của mỗi người dân, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời, mỗi người dân nơi biên giới nhận thức rõ hơn trách nhiệm cao cả của mình với biên cương Tổ quốc.

Lực lượng Công an huyện Tràng Định và người dân tham gia xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới 

Đảm bảo giữ vững an ninh trật tự

Là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và đảm bảo ANTT khu vực biên giới, lực lượng BĐBP, công an đã triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp trong công tác, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới. Hai lực lượng đã xây dựng kế hoạch phối hợp, tổ chức lên phương án chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự; cử lực lượng trinh sát xuống địa bàn trọng điểm, nắm chắc tình hình cơ sở, mọi di biến động khả nghi để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phi pháp ở khu vực biên giới.

Thượng tá Trịnh Nguyên Sáng, Trưởng Phòng Phòng, chống tội phạm và ma túy BĐBP tỉnh cho biết: Để đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn ANTT địa bàn khu vực biên giới, lực lượng BĐBP tỉnh và Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo ANTT; tăng cường lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác lập các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm. Cùng đó, hai lực lượng còn thực hiện tốt công tác quản lý cửa khẩu, duy trì tốt công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh qua lại biên giới, góp phần cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Hằng năm, với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo 138 các cấp, lực lượng công an các huyện, xã, thị trấn biên giới đã phát huy vai trò, phối hợp với lực lượng BĐBP tham mưu ban chỉ đạo 138 huyện, xã, thị trấn biên giới tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Từ năm 2019 đến nay, đã phối hợp tham mưu, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tập trung tại 30 địa bàn khu vực biên giới; phối hợp tổ chức trên 1.600 lần, với khoảng 13.000 cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng, dân quân và người dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, kết hợp phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới.

Nổi bật, hai lực lượng đã phối hợp làm tốt công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn biên giới. Hiện toàn tỉnh đang duy trì hoạt động có hiệu quả 94 mô hình như: "Tổ tuyên truyền, vận động đầu thú đối tượng truy nã Xứ Lạng"; "Zalo tuyên truyên, hỗ trợ pháp luật về xuất, nhập cảnh Xứ Lạng"; "Cựu công an xã vì dân phục vụ"; "Tổ xung kích phòng chống bạo lực gia đình, cảm hóa giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành án treo, án cải tạo không giam giữ vì bình yên địa bàn biên giới"… Trong đó, mô hình "Vận động quần chúng Nhân dân tham gia đảm bảo ANTT gắn với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh" tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng được Bộ Công an ghi nhận và thông báo nhân rộng toàn quốc.

Cùng với đó, hai lực lượng cũng chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, trao đổi thông tin trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Từ năm 2019 đến nay, hai bên đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 62 vụ, với 124 đối tượng phạm tội tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ trên 460 kg ma túy tổng hợp, 32 bánh Heroin, 384,256 g Heroin và nhiều tang vật liên quan; 97 vụ với 110 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo nổ, thu giữ trên 22 tấn pháo các loại do Trung Quốc sản xuất; phối hợp phát hiện, bắt 242 vụ với 768 đối tượng có hành vị tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Đặc biệt, hai lực lượng đã phối hợp chặt chẽ trong việc nắm tình hình, tham mưu  Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh trên tuyến biên giới, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; tổ chức phân luồng giao thông, giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hoá; triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc, đi công tác qua địa bàn, cửa khẩu.

Thượng tá Chu Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Cao Lộc cho biết: Hằng năm, Công an huyện đã phát huy vai trò, phối hợp với các đồn biên phòng tham mưu, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng, hiệu quả; hai lực lượng liên tục phối hợp đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ở địa bàn biên giới theo quy định; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình tội phạm trên địa bàn, kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức tiếp nhận các vụ việc từ các đồn biên phòng để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ, tiếp nhận điều tra 5 vụ với 7 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép pháo; 5 vụ với 8 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 vụ với 6 đối tượng có hành vi đưa dẫn người xuất cảnh trái phép.

Thời gian tới, lực lượng công an tỉnh, BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp, tăng cường công tác nắm tình hình ngoại biên, nội biên; xây dựng kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ANTT, đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm. Qua đó, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho các hoạt động lưu thông, giao thương, phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/hieu-qua-tu-cong-tac-phoi-hop-dam-bao-an-ninh-trat-tu-khu-vuc-bien-gioi-5005126.html

  • Từ khóa