Điều máy bay trực thăng cứu hộ thuyền viên tàu Vietship 01

Chủ nhật, 11.10.2020 | 10:44:21
612 lượt xem

Chiều 10-10, Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay trực thăng thực hiện cứu hộ 9 thuyền viên trên tàu Vietship 01 bị mắc cạn tại bờ biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, do điều kiện trời tối, gió lớn, máy bay chỉ tiếp tế được lương thực, nước uống cho các thuyền viên và nối được dây từ phương tiện bị nạn với đất liền.

Trước đó, tàu Vietship 01 thực hiện nạo vét ở khu vực cảng Cửa Việt, bị sóng to kết hợp gió mạnh đánh ra khu vực cửa biển, bị mắc cạn và bị chìm một phần ở khu vực cách bờ biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị khoảng 500m.

Điều máy bay trực thăng cứu hộ thuyền viên tàu Vietship 01

Máy bay được Bộ Quốc phòng điều động đang thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Ảnh: CTV.

Thời điểm này, trên tàu có 12 thuyền viên. Do sóng to gió lớn, các lực lượng chức năng không tiếp cận được phương tiện bị nạn. Trong ngày 9-10, có 4 thuyền viên trên tàu đã tự bơi được vào bờ an toàn, còn 8 thuyền viên vẫn bị mắc kẹt. Sáng 10-10, 4 ngư dân địa phương đã tình nguyện dùng xuồng tiếp cận tàu Vietship 01 để cứu các thuyền viên, nhưng khi vừa tiếp cận được tàu Vietship 01 thì xuồng chở các ngư dân bị sóng đánh chìm, 3 ngư dân đã bám được tàu Vietsip 01, còn 1 ngư dân rơi xuống biển và bơi được vào bờ an toàn.

Chiều 10-10, nhóm 3 ngư dân địa phương tiếp tục sử dụng xuồng để cứu nạn và đưa được 2 thuyền viên vào bờ. Như vậy, đến đêm 10-10, vẫn còn 9 người bị mắc kẹt trên tàu Vietship 01 (8 thuyền viên và 1 ngư dân). Lực lượng chức năng vẫn túc trực để sáng sớm 11-10 triển khai các biện pháp cứu nạn.


VIẾT LAM/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dieu-may-bay-truc-thang-cuu-ho-thuyen-vien-tau-vietship-01-640435

  • Từ khóa